Nỗ lực phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ

08:28 - Thứ Năm, 04/05/2023 Lượt xem: 2193 In bài viết

ĐBP - Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, triển lãm, giáo dục và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Với sứ mệnh đó, những năm qua, Bảo tàng đã và đang tiếp tục nỗ lực phát huy giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua công tác trưng bày, giới thiệu và tổ chức các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa…

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được đầu tư xây dựng mới năm 2014. Đây là công trình hướng tới kỉ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời tri ân những người con đã chiến đấu tại mảnh đất Điện Biên năm xưa và tôn vinh chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bà Hoàng Thị Thoa, Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết: “Công trình được thiết kế theo hình chiếc mũ nan lưới của chiến sĩ Điện Biên. Không gian trưng bày được bố trí ở tầng 1 của Bảo tàng với diện tích trưng bày rộng 1.250m2 với gần 1.000 hiện vật và hình ảnh nhằm tái hiện phần nào về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Không gian trưng bày được chia làm 5 phần: Sơ lược về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 9/1945 - tháng 9/1953; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Sự giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với Chiến dịch Điện Biên Phủ; Tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ; Phòng Tôn Vinh…”.

Phần trưng bày Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được đánh giá là không gian hiện đại, được tổ chức khoa học và mỹ thuật với sự hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Phần trưng bày được sắp xếp theo trình tự thời gian, có sự đan xen với lối trưng bày theo bộ sưu tập hiện vật, đã thực sự đáp ứng được cấu trúc chung và yêu cầu nội dung của chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, các hiện vật trưng bày được đặt trong tủ kính, có bệ đỡ phủ nhung đỏ với hệ thống chiếu sáng đảm bảo yêu cầu nhằm làm nổi bật hiện vật. Dưới mỗi hiện vật đều có chú thích đầy đủ các thông tin về hiện vật một cách ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật ý đồ của việc trưng bày hiện vật tại bối cảnh đó, không gian đó, để người xem thấy rằng mỗi hiện vật hoặc một nhóm hiện vật là một câu chuyện, là một giai đoạn lịch sử. Với những hiện vật gắn với những kỳ tích của cá nhân được đặt trang trọng tại những vị trí dễ nhìn, dễ quan sát và dễ giới thiệu, tuyên truyền cho khách tham quan. Ngoài ra hiện vật được sử dụng trong thời gian nào thì được trưng bày gắn với mốc thời gian của chiến dịch tại không gian phù hợp. Ví dụ như những vũ khí ta thu được của địch tại Trung tâm đề kháng Him Lam được trưng bày tại phòng 2, giai đoạn đầu diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay những hiện vật thu được tại hầm Đờ-cát được trưng bày ngay sau khi ta phất cờ “Quyết chiến quyết thắng” vào chiều 7/5 lịch sử, kết thúc Chiến dịch…

Kể từ khi được xây dựng mới, lượng khách tham quan đến Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đông hơn hẳn so với những năm trước đó. Trong năm 2022, Bảo tàng mở cửa phục vụ 726 buổi, đón tiếp 3.250 đoàn khách, phục vụ trên 220.700 lượt khách tham quan… Có dịp đến Bảo tàng vào thời điểm đầu tháng 5 lịch sử, anh Đoàn Ngọc Lâm, du khách tới từ TP. Hải Phòng hết sức xúc động. Với người trẻ như anh, những tư liệu, hiện vật ở đây là những chứng tích về một thời hào hùng của dân tộc. Anh Đoàn Ngọc Lâm chia sẻ: “Tôi thấy hệ thống trưng bày tài liệu, hiện vật khoa học, logic, sinh động. Qua đó tái hiện lại phần nào những ngày tháng gian khổ, vất vả và nhiều hi sinh mất mát của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp. Đội ngũ thuyết minh viên cũng rất nhiệt tình, nhiều câu chuyện tại chiến trường được các bạn kể lại rất xúc động… giúp tôi hiểu thêm về Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa…”.

Không chỉ thực hiện công tác trưng bày, những năm gần đây Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về chiến thắng hào hùng năm xưa tại các trường học trên địa bàn. Riêng trong năm 2022, Bảo tàng thực hiện được 2 cuộc tuyên truyền, trong đó có 1 cuộc tại Trường Phổ thông DTNT THPT Mường Nhé của huyện biên giới Mường Nhé. Tại buổi tuyên truyền, giới thiệu này, các em học sinh của trường được tham quan, nghe cán bộ Bảo tàng thuyết minh triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” giới thiệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Cũng tại đây, các em còn được giới thiệu về Bức tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, về hoạt động trải nghiệm của Bảo tàng thông qua các video, clip. Ngoài ra, các em còn được tham gia các hoạt động như: Hoạt động trí tuệ “Theo dòng lịch sử”; trò chơi “Cướp cờ”; trò chơi “Vận chuyển bóng vượt chướng ngại vật”… Có thể thấy rằng, đây là chương trình vô cùng ý nghĩa giúp cho học sinh đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Nhé hiểu sâu sắc hơn về Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chương trình đã tạo ra sân chơi bổ ích, giúp học sinh thêm yêu môn lịch sử, tự hào và hiểu rõ hơn một giai đoạn quan trọng của đất nước…

Những năm gần đây, chương trình trải nghiệm “Chúng em làm chiến sĩ Điện Biên” do Bảo tàng tổ chức ngày càng thu hút đông đảo học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm với những chủ đề đổi mới, nội dung phong phú và hấp dẫn Bảo tàng luôn là điểm đến không thể thiếu, giúp các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mới đây, Bảo tàng tổ chức “Chúng em làm chiến sĩ Điện Biên” cho 70 học sinh Trường THCS Noong Luống, huyện Điện Biên. Trong buổi trải nghiệm, các em đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi: “Nhập ngũ”, “Tri ân các anh hùng liệt sĩ, tham quan Nhà trưng bày và bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ và các trò chơi “Đẩy xe đạp thồ”, “Bánh xe đồng đội”… Qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp các em gần gũi hơn với bộ môn lịch sử, thêm kiến thức về Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa…

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trở thành một trong những công trình văn hóa trọng điểm của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Cùng điểm nhấn mới là bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo tàng đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đầy ý nghĩa đối với du khách khi đến với Điện Biên…

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top